Kết quả tìm kiếm cho "BV công"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 250
Ngày 28/3, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết đã kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy xảy ra trên một tàu cá tại khu neo đậu tránh, trú bão Bến Lội – Bình Châu, thuộc xã Bình Châu.
Sau 2 năm chịu đựng những cơn đau đầu kéo dài, cô gái 20 tuổi rơi vào tình trạng liệt mặt trái, yếu chân trái và liệt hoàn toàn tay trái. Nhờ ca phẫu thuật bắc cầu động mạch não tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ sau 24 giờ, bệnh nhân đã phục hồi vận động tay và cải thiện rõ rệt tình trạng liệt mặt.
Kết phiên sáng 5/3, phiên giao dịch chứng khoán khởi sắc hơn với chỉ số VN -Index tăng 18,77 điểm (+1,03%) lên 1.837,04 điểm. Đặc biệt, sau mấy phiên gần đây tăng mạnh thì nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón đã điều chỉnh giảm.
Các bác sĩ phát hiện người đàn ông mắc bệnh lý hiếm gặp cần phẫu thuật, nhưng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến biến cố chảy máu không thể kiểm soát. Lúc này, mổ robot được lựa chọn.
Ngoài lập kỷ lục châu Á, Việt Nam cũng nằm trong số 14 quốc gia có hệ thống phẫu thuật robot AI Modus V Synaptive hiện đại hàng đầu thế giới.
Niềm tin và quyết tâm không buông bỏ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tạo nên kỳ tích, khi một bé gái hơn 2 tuổi được cứu sống dù bỏng đến 70% diện tích cơ thể.
Sau bữa tiệc tất niên, hàng chục người lần lượt vào bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) cấp cứu vì các triệu chứng bất thường, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Hai ca ghép tim và ghép gan phức tạp được các bác sĩ tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong cùng một đêm, giúp hồi sinh 2 bệnh nhân trong những ngày đầu năm mới 2026.
Ghép tạng trẻ em còn ít do thiếu nguồn tạng và kỹ thuật khó. Bệnh viện Nhi đồng 2 sau 21 năm mới thực hiện 87 ca, có trẻ phải chờ ghép tới 5 năm.
Theo Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Salmonella là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc bánh mì với hơn 300 nạn nhân ở phường Hạnh Thông. Đây là loại vi khuẩn quen mặt đằng sau các vụ ngộ độc trước đây.
Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành đơn vị y tế công lập đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia UV, đặc biệt có ý nghĩa trong lĩnh vực ghép tạng.
Ngành y tế TP Hồ Chí Minh bước đầu xác định nguyên nhân khiến 316 người bị rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì cóc “Cô Bích” là do vi khuẩn Salmonella. Đây là loại vi khuẩn được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm 4 tác nhân hàng đầu gây bệnh tiêu chảy trên toàn cầu và là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.